Ấn Độ: Nhốt 16 học sinh dưới tầng hầm vì phụ huynh chậm đóng học phí
VH- Mới đây, cảnh sát tại khu vực New Dehli (Ấn Độ) đã nhận báo cáo về trường hợp 16 trẻ em bị một trường mẫu giáo nhốt tại tầng hầm của nhà trường từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 30 (theo giờ địa phương) dưới nền nhiệt 40oC với lí do cha mẹ các em đã không đóng học phí đúng hạn.

Phụ huynh của các em nhỏ đã đưa ra những bằng chứng cáo buộc một trường tư ở Hauz Qazi (thuộc trung tâm New Dehli) đã nhốt 16 trẻ em gái, có độ tuổi từ 4 đến 5 tuổi tại một tầng hầm vào ngày 9.7
Phụ huynh của các em nhỏ đã đưa ra những bằng chứng cáo buộc một trường tư ở Hauz Qazi (thuộc trung tâm New Dehli) đã nhốt 16 trẻ em gái, có độ tuổi từ 4 đến 5 tuổi tại một tầng hầm vào ngày 9.7. Lý do mà nhà trường đưa ra chính là cha mẹ các em đã “không thanh toán” học phí hằng tháng.
Phụ huynh của các em học sinh sau khi phát hiện ra sự việc đã báo cáo trực tiếp với cơ quan chức năng tại khu vực. Được biết, 16 em nhỏ đã bị nhốt suốt 5 giờ đồng hồ trong tình trạng không có đồ ăn và nước uống dưới nền nhiệt lên tới 400C. Nhà trường chỉ thả các em ra khỏi hầm vào buổi chiều khi cha mẹ các em bắt đầu tới đón con của mình.
Cha mẹ các em học sinh cho hay, họ đã gửi con đến trường vào lúc 7h30 phút sáng ngày 9.7. “Khi chúng tôi đến đón con, các giáo viên nói với chúng tôi rằng con chúng tôi đã bị nhốt trong tầng hầm vì chúng tôi không thanh toán học phí của tháng Sáu năm nay. Tuy nhiên, chúng tôi đã trả học phí tạm ứng cho tới tháng 9”, một vị phụ huynh cho biết.
Cho đến thời điểm hiện tại, phát biểu với truyền thông về vụ việc nêu trên, hiệu trưởng nhà trường lên tiếng bác bỏ các cáo buộc mà phụ huynh học sinh đưa ra, bà cho biết “Tầng hầm không phải là một nơi giam giữ trẻ nhỏ; đây thực tế là một phòng sinh hoạt chung nơi mà trẻ em có thể chơi và học nhạc”.
Theo báo cáo của Hindustan Times, hành vi giam giữ trái phép được xếp vào một trong những tội hình sự về bạo hành trẻ em, được ghi rõ trong Mục 342 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ và Mục 75 của Đạo luật Tư pháp Vị thành niên. Ủy ban Bảo vệ Quyền trẻ em Anurag Kundu cho biết, họ sẽ nhanh chóng xem xét và can thiệp nếu cần thiết.
Trên thực tế, Ấn Độ là một trong những quốc gia có tỷ lệ và lạm dụng và bạo hành trẻ em thuộc hàng top trên thế giới với nhiều vụ việc gây phẫn nộ trong cộng đồng. Mới đây, vào ngày 12/7, tại nước này cũng xảy ra một vụ hiếp dâm tập thể trong trường học làm chấn động dư luận. Bảy người tạm thời đã bị bắt tại nước này sau khi một cô bé 15 tuổi tố cáo cô bị 19 người (trong đó có ba người lớn và 16 vị thành niên) hiếp dâm nhiều lần trong vòng 6 tháng. Tại Ấn Độ, ước tính mỗi ngày có tới 100 vụ bạo hành trẻ em và tấn công tình dục được báo cáo với cơ quan chức năng theo số liệu của Ủy ban Thống kê tội phạm quốc gia.
Vào ngày 13.7 vừa qua, nghị sĩ Ấn Độ cũng đã bị truy tố vì hành vi bắt cóc, cưỡng hiếp và đe dọa thiếu nữ 17 tuổi đến làm việc tại nhà ông này. Theo Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI), ông Kuldeep Singh Sengar, thành viên hội đồng lập pháp bang Uttar Pradesh bị truy tố vì tội bắt cóc, âm mưu đe dọa và cưỡng hiếp trẻ vị thành niên theo Luật Bảo vệ trẻ em Ấn Độ.
Những vụ việc nghiêm trọng nối tiếp nhau làm dấy lên nỗi lo ngại lớn về tình trạng an toàn cho trẻ em và phụ nữ tại Ấn Độ. Những sự việc nêu trên cũng làm tổn hại đáng kể đến danh tiếng của Ấn Độ. Thời gian gần đây, nước này cũng bị đánh giá là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất để sinh sống bởi nạn bạo hành và cưỡng hiếp xảy ra tràn lan.
THANH HẰNG

RSS